Được tại ngoại “nữ quái”  tiếp tục tung chiêu lừa đảo gần 11 tỷ đồng

Thứ hai, 23/09/2024 08:05

Mặc dù đang bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, nhưng trong thời gian được tại ngoại để sinh con, Huỳnh Thị Châu (1975, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) vẫn tiếp tục lừa đảo gần 11 tỷ đồng bằng thủ đoạn “lướt cọc” mua bán bất động sản. Sau 2 ngày xét xử, chiều 21-9, TAND TP Đà Nẵng tuyên án đối với bị cáo Huỳnh Thị Châu về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Huỳnh Thị Châu.
Bị cáo Huỳnh Thị Châu.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, khoảng đầu tháng 8-2019, ông Nguyễn Hoài N. có nhu cầu làm thủ tục nhận thừa kế 1/2 ngôi nhà tại số 27- Lê Vĩnh Huy (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) nên nhờ người tìm luật sư để giúp làm thủ tục thừa kế. Qua giới thiệu, ông N. gặp Huỳnh Thị Châu và Châu nhận giúp ông N. làm thủ tục.

Đến cuối tháng 8-2019, Châu yêu cầu ông N. đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất của ngôi nhà số 27- Lê Vĩnh Huy. Sau khi hai bên thỏa thuận, ông N. đã giao sổ cho Châu và đưa trước 30 triệu đồng để làm thủ tục. Đồng thời, do ông N. muốn mua lại 1/2 ngôi nhà đối với phần thừa kế của ông Nguyễn Tấn V. (1954, trú TP Quy Nhơn, Bình Định) nên đã nhờ Châu vào TP Quy Nhơn để đặt vấn đề với ông V.

Về phần Châu, sau khi nhận sổ đỏ từ ông Nam, Châu nói với anh Trần Đình H. (1992, trú Quảng Nam) là Châu đã mua ngôi nhà số 27- Lê Vĩnh Huy và nhờ anh H. giới thiệu môi giới tìm người mua, Châu gửi kèm ảnh chụp sổ đỏ ngôi nhà này cho anh H. qua mạng xã hội Zalo. Qua nhiều người môi giới trung gian khác, ngày 6-9-2019, chị Cao Thị T.L (1982, trú Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) được người dẫn đến xem nhà. Châu thỏa thuận giá mua bán ngôi nhà trên là 7,2 tỷ đồng. Thỏa thuận xong, Châu đưa cho chị L. xem bản gốc sổ đỏ của ngôi nhà nên chị L. tin tưởng, đồng ý chuyển cọc. Sau đó, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, Châu lừa chị L. nhiều lần chuyển thêm tiền cọc mua nhà (tổng cộng 2,5 tỷ đồng) nhưng Châu vẫn không thực hiện việc chuyển nhượng nhà. Sau khi sự việc lừa đảo bị phát giác, Châu viết giấy cam kết sẽ chuyển trả 2,5 tỷ đồng cho chị L. nhưng Châu không thực hiện. Cơ quan điều tra triệu tập nhiều lần nhưng Châu không chấp hành. Thời điểm khởi tố bị can, Huỳnh Thị Châu đang mang thai nên cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị L.

Trong thời gian được tại ngoại, chờ sinh con, Châu tiếp tục hoạt động môi giới, mua bán bất động sản, đồng thời lên mạng xã hội facebook dọa kiện cán bộ Công an vì cho rằng mình bị oan sai, đồng thời đòi khiếu kiện các cơ quan báo chí đã phản ánh vụ việc theo thông tin mà cơ quan Công an đã cung cấp. Trước đó, Châu còn đưa hình ảnh, clip lực lượng chức năng đang khám xét nhà ở lên facebook cá nhân, thể hiện sự thách thức, xem thường pháp luật. Cũng trong thời gian tại ngoại, Huỳnh Thị Châu tiếp tục thực hiện nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác.

Cụ thể, từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, Châu tiếp tục nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt của chị Dương Thị K.D (1972, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) số tiền 10,9 tỷ đồng. Mặc dù không phải là chủ sử dụng đất nhưng Huỳnh Thị Châu lừa nhận tiền cọc bán 13 lô đất tại huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) và huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho D. chiếm đoạt 9,3 tỷ đồng. Châu cũng đưa ra thông tin gian dối để vay thêm của bà D. số tiền 6 tỷ đồng.

Trong vụ án này Châu phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, cố tình thực hiện phạm tội đến cùng và phạm tội từ hai lần trở lên. tổng số tiền Huỳnh Thị Châu chiếm đoạt của chị L. và chị D. là 13,4 tỷ đồng. Căn cứ hồ sơ, chứng cứ có trong vụ án HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Châu mức án 20 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

MINH QUANG